[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 35

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 35.

 

“Có chuyện gì thế ạ?”

 

Cô chị cả Dia hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt, gương mặt không chút cảm xúc.

 

“Ngày mai là tang lễ rồi.”

 

“Vâng. Cháu biết chứ…”

 

Gương mặt vốn dĩ vô cảm của Dia trong thoáng chốc bỗng sụp đổ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ cứng cỏi, tiếp lời:

 

“…Và cháu cũng nhớ rõ lời hứa rằng ngày mai chú sẽ cho tụi cháu gặp Perido.”

 

Kylon cau mày, tặc lưỡi một tiếng đầy chán ghét.

 

Đây mới chính là vấn đề. Đứa út rõ ràng đã mất tích, vậy mà ba chị em chúng cứ đinh ninh rằng gã đang giấu thằng bé ở đâu đó. Nhưng nếu không lừa chúng như vậy, lũ ranh con này chắc chắn đã đi lùng sục khắp nơi để điều tra về vụ tai nạn của cha mẹ chúng rồi.

 

Giá mà ngày hôm đó thằng nhóc Perido cũng chết quách đi thì có phải tốt không.

 

Nghĩ đến vụ tai nạn vẫn còn sót lại chút sơ hở ấy, cơn giận trong gã lại nhen nhóm sục sôi.

 

“Ngươi dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với chú của mình đấy hả?!”

 

“Ông mà là chú cái nỗi gì! Đồ ác quỷ! Ông giam lỏng tụi tôi ở đây, rồi còn giấu cả Perido đi nữa!”

 

Cô chị thứ Garnet trừng đôi mắt sắc lẹm lên, sỉ vả gã.

 

Ngay lập tức, đôi mắt Kylon lóe lên sát khí. Gã tiến lên một bước về phía Garnet:

 

“Garnet, ta đã bảo ngươi phải sửa cái giọng điệu đó đi rồi cơ mà?”

 

Nhìn thấy vẻ hung hãn của gã, Dia vội vàng bước lên chắn trước mặt Garnet rồi cúi đầu:

 

“Cháu xin lỗi.”

 

“Chị cả!”

 

Garnet gắt lên, không hiểu nổi tại sao chị mình lại phải đi xin lỗi cái loại người đó.

 

“Thiếu chữ chú rồi.”

 

Kylon buông lời lạnh lùng, ép cô phải lặp lại cho đúng phép tắc.

 

Dia nhắm nghiền mắt, nhẫn nhịn cất lời xin lỗi một lần nữa:

 

“Cháu xin lỗi… chú.”

 

“Xùy.”

 

Kylon trừng mắt nhìn Dia đang cúi đầu với vẻ đầy bất mãn. Vì hiện tại có Công tước đang ở đây nên gã không thể tùy tiện động chân động tay.

 

“Chú… chú ơi. Ngày mai chú chắc chắn sẽ cho tụi cháu gặp Perido đúng không ạ?”

 

Giọng nói khẽ run rẩy của Dia lộ rõ vẻ khẩn thiết.

 

Kylon híp mắt, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen tuyền của Dia. Thằng nhóc Perido cũng có mái tóc màu đen giống hệt như vậy, thừa hưởng từ bà mẹ của nó.

 

Nếu đến ngày mai mà vẫn không tìm thấy Perido, gã buộc phải dùng đến kế hoạch dự phòng đã chuẩn bị từ trước.

 

“Công tước Vines đã đến rồi.”

 

Kylon ngó lơ câu hỏi của cô, gã nghiến răng nói.

 

Ngay lập tức, Dia ngẩng phắt đầu lên.

 

Công tước Vines đã đến rồi sao?

 

Từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa từng được gặp vị Công tước ấy một lần nào. Nghe nói ngài ấy luôn bận rộn trấn giữ phương Tây, và gần đây vì bị thương ở mắt nên chỉ ở ẩn trong dinh thự. Thế nên, cô cứ ngỡ dù có nhận được tin báo tử của cha mẹ cô, ngài ấy cũng sẽ ngó lơ mà thôi.

 

“Vậy nên trước mặt Công tước, hãy cư xử cho giống như trước đây nhé. Chẳng phải hồi xưa mối quan hệ giữa các ngươi rất tốt sao?”

 

Kylon nặn ra một nụ cười hiền hậu. Thế nhưng, ánh nhìn lạnh lẽo của gã lại chứa đựng một lời cảnh cáo rõ ràng.

 

Nếu như làm sai sót điều gì, có khi gã sẽ không bao giờ cho cô gặp lại Perido nữa. Dia cắn chặt môi trong, ngoan ngoãn gật đầu chịu khuất phục.

 

Thái độ biết điều đó của cô khiến Kylon vô cùng vừa ý, gã nở một nụ cười thỏa mãn:

 

“Ngoan lắm, biết nghe lời đấy. Hai đứa còn lại cũng phải nhìn chị cả mà giữ mồm giữ miệng, cư xử cho tử tế trước mặt Công tước rõ chưa. Đến giờ ăn tối nay, hãy ăn mặc thật lộng lẫy rồi bước xuống phòng ăn. Công tước đã đến rồi thì cũng phải ra chào hỏi một tiếng chứ.”

 

“Vâng.”

 

Thấy Dia ngoan ngoãn đáp lời, Kylon nở nụ cười đắc ý rồi bước ra khỏi phòng, để hé cánh cửa lại.

 

Cánh cửa vốn dĩ luôn bị khóa chặt, ngoại trừ những lúc gia nhân mang thức ăn vào, sau một tuần cuối cùng cũng đã được mở ra.

 

“Chị cả! Chị điên rồi à? Sao chị lại phải hạ mình quỵ lụy trước lão ác quỷ đó chứ?”

 

Dia nhìn Garnet đang tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt bằng ánh mắt đầy cay đắng.

 

Nếu lúc nãy cô không hạ mình, Kylon chắc chắn đã thẳng tay đánh Garnet rồi. Giống hệt như cái tát cô từng phải nhận khi lần đầu tiên dám đứng lên chống đối gã. Cô thì sắp trưởng thành rồi nên sao cũng được, nhưng cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn các em còn nhỏ dại của mình bị gã tát vào mặt.

 

“…Chúng ta còn phải gặp em út nữa mà.”

 

Nghe đến câu đó, Garnet mím chặt môi dưới rồi hậm hực quay ngoắt mặt đi.

 

“Chị cả ơi, ngày mai tụi mình thực sự sẽ được gặp Perido hả chị?”

 

Rubiana, đứa trẻ nãy giờ vẫn trốn sau lưng Garnet, khẽ thò cái đầu nhỏ ra hỏi.

 

“Ừm. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại em ấy.”

 

“Dạ! Em muốn gặp em ấy lắm rồi.”

 

Rubiana gật đầu thật mạnh với vẻ đầy mong đợi, rồi lon ton chạy về phía chiếc ghế sofa.

 

Ngược lại, Garnet dường như vẫn không thể nuốt trôi cơn giận, cô bé lao lên giường rồi giãy giụa một cách điên cuồng.

 

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ.

 

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra suốt nửa tháng qua.

 

Đó là ngày cha mẹ cô cùng ra ngoài để mua quà sinh nhật cho cậu em út Perido. Thằng bé vì muốn tự mình chọn quà nên đã nài nỉ xin cha mẹ cho đi cùng. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, Kylon tìm đến với gương mặt đầm đìa nước mắt, thông báo rằng cha mẹ cô đã thiệt mạng do bị quái vật tấn công. Khoảnh khắc ấy, đất trời như sụp đổ hoàn toàn dưới chân cô.

 

Chuyện xảy ra ở phương Tây hay phương Bắc thì còn hiểu được, chứ ở phương Nam làm sao lại có quái vật xuất hiện cho được chứ? Cô đã nghĩ đó là một chuyện vô cùng phi lý.

 

Thế nhưng hiện tại, có một việc còn quan trọng hơn thế gấp trăm lần, đó chính là tìm ra Perido đang mất tích.

 

Để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô đã đi tìm những thuộc hạ từng hết mực trung thành với cha mình. Nhưng cô lại chẳng thể gặp được một ai. Người thì gặp tai nạn bất ngờ đã qua đời hoặc nằm liệt giường, người thì lại cố tình né tránh cô.

 

Mọi chuyện thật quá đỗi kỳ lạ. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh cô đều đã thay đổi hoàn toàn. Dia chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình đi tìm Kylon, người thân duy nhất mà cô có thể bấu víu vào lúc này.

 

“Chú, không một ai chịu đi tìm Perido cả. Các thuộc hạ đều né tránh cháu, còn một vài người thì lại gặp tai nạn…”

 

Người chú vốn dĩ luôn dịu dàng với họ, ngay trong ngày hôm đó đã lột bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của gã.

 

“Chậc chậc. Đáng lẽ ngươi cứ nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi chứ. Sao lại cứ cuống cuồng lên như thế hả? Nếu muốn gặp Perido thì hãy ngậm miệng lại và biết điều cho đến ngày diễn ra tang lễ.”

 

“Không lẽ… tất cả những chuyện này đều do một tay chú sắp đặt sao?”

 

Dia đã hét lớn vào mặt gã như muốn chất vấn cho ra lẽ cái giả thuyết kinh hoàng ấy.

 

Thế nhưng.

 

Chát!

 

Đầu cô bị tát lệch sang một bên. Đó là cái tát đầu tiên cô phải nhận trong cuộc đời mình.

 

“Ngươi ăn nói xằng bậy quá rồi đấy, Dia. Dắt các em lên phòng ngay cho ta.”

 

“Nếu cháu nghe lời, chú sẽ cho cháu gặp Perido đúng không?”

 

“Phải. Ta hứa đấy.”

 

Và cứ thế, họ bị giam lỏng trong căn phòng này suốt một tuần trời.

 

“Chị Dia ơi.”

 

Tiếng gọi của Rubiana kéo Dia ra khỏi dòng hồi tưởng miên man.

 

“Sao thế, Ruby?”

 

“Liệu Công tước có giúp tụi mình không chị?”

 

Trong đôi đồng tử màu xanh lục nhạt của Rubiana nhen nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

 

“Hừ, nực cười. Người đàn ông đó chưa từng một lần ghé thăm tụi mình đâu. Hoàn toàn là người dưng nước lã mà thôi. Nhìn cái lão ác quỷ từng cả đời giả vờ tỏ ra thân thiết trước mặt tụi mình xem, em vẫn chưa rút ra được bài học gì à?”

 

Garnet ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối, buông lời mỉa mai.

 

Nghe vậy, Rubiana ngước nhìn Dia với gương mặt mếu máo chực khóc, mấp máy môi:

 

“Nhưng mà, mẹ lúc nào chẳng bảo thế. Vines…”

 

“…Sẽ luôn bảo vệ.”

 

Dia thẫn thờ thốt lên câu nói tiếp lời Rubiana.

 

Gia tộc Công tước Vines sẽ luôn bảo vệ.

 

Đó là câu nói mà cô đã được nghe từ mẹ mình hàng trăm, hàng ngàn lần.

 

Mẹ cô chưa từng một lần oán trách vị Công tước chưa bao giờ đến thăm bà. Ngược lại, bà còn luôn yêu mến và lấy làm tự hào về người đó.

 

“Mẹ ơi, tại sao Công tước chưa bao giờ đến thăm mẹ thế ạ? Ngài ấy là em trai của mẹ cơ mà.”

 

Mỗi lần nghe cô hỏi vậy, mẹ cô lại mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu Dia:

 

“Gia tộc Công tước Vines sẽ luôn bảo vệ. Đó là câu khẩu hiệu đại diện cho gia tộc của mẹ. Gia tộc Vines có rất nhiều kẻ thù chực chờ hãm hại. Mẹ hoàn toàn thấu hiểu được đứa nhóc đó đã phải nỗ lực biết nhường nào để bảo vệ lấy gia tộc ấy. Dia à, nếu sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất. Vines sẽ luôn bảo vệ. Đứa nhóc đó nhất định sẽ bảo vệ các con.”

 

Dia thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ về người mẹ hiền hậu quá cố của mình.

 

Mẹ ơi, liệu Công tước Vines thực sự sẽ bảo vệ tụi con chứ?

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 35

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới