Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 37.
Thà cứ làm tốt việc của mình còn hơn ngồi một chỗ lo lắng suông. Dù sao cô cũng là trợ lý, nhiệm vụ chính là đọc sách thật hay cho Công tước nghe. Vì vậy, cô tự nhủ phải chăm chỉ viết một câu chuyện cổ tích thật hay để đọc cho anh nghe mới được.
Có lẽ do cô đã ở trong thư viện quá lâu, ánh hoàng hôn rực hồng đã buông xuống bên hiên lâu đài từ lúc nào. Những chiếc lá phong vàng rực báo hiệu những ngày cuối thu rụng đầy, chất thành từng đống nhỏ trên mặt đất.
Xào xạc.
Bước đi trên những chiếc lá phong khô giòn dưới ánh mặt trời, đôi chân cô vô thức hướng về phía chuồng ngựa. Trong lòng cô vẫn thấy tiếc nuối, thầm nghĩ nếu mình cưỡi ngựa giỏi hơn một chút thì đã có thể đi cùng anh rồi.
"Ơ? Quản gia Sebas?"
"Tiểu thư Marin."
Không thấy người trông chuồng ngựa đâu, chỉ có quản gia Sebas đang đứng chải lông ngựa ở đó.
"Ông đang làm gì ở đây thế ạ?"
"Thói quen cũ ấy mà. Mỗi khi trong lòng nhiều tâm sự, tôi lại hay ghé qua đây."
Chắc là thói quen từ thời ông ấy còn làm kỵ sĩ. Có vẻ như người trông chuồng ngựa đã cố tình lánh đi để nhường không gian riêng cho ông.
"Ra là vậy ạ."
"Một chú ngựa đẹp đúng không?"
Quản gia Sebas chỉ vào chú ngựa mình đang chải lông. Nó có cái đầu màu đen nhưng thân mình lại trắng muốt.
"Vâng, đẹp thật đấy ạ. Màu đầu và màu thân khác nhau nên nhìn nổi bật hẳn."
So với những con ngựa khác, vóc dáng nó có phần nhỏ nhắn và trông đã già, nhưng bộ lông vẫn bóng bẩy và trông rất khỏe mạnh.
"Đây từng là chú ngựa mà Tiểu thư… à không, Phu nhân Bá tước khi còn sống vô cùng trân quý."
"Ôi..."
"Phu nhân cưỡi ngựa rất giỏi, thỉnh thoảng còn hay vòi vĩnh đòi tôi dạy cho vài thế kiếm nữa."
Nụ cười hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của quản gia Sebas, như thể ông đang nhớ về những kỷ niệm cũ.
"Phu nhân hẳn là một người thú vị lắm."
Cô khá ngạc nhiên khi biết vị tiểu thư của gia tộc Công tước phương Tây lừng lẫy đế quốc lại có hứng thú với ngựa và kiếm như vậy.
"Vâng, phu nhân nghịch ngợm như một cậu nhóc vậy."
Marin quyết định rời đi để ông có không gian riêng hồi tưởng lại quá khứ.
"Tôi xin phép về trước ạ."
"Hơ hơ. Tôi lại mải kể chuyện của mình quá rồi. Mà tiểu thư Marin tìm đến chuồng ngựa có việc gì thế?"
Quản gia Sebas quay người về phía cô, dịu dàng hỏi.
"Dạ, tôi chỉ muốn đến ngắm ngựa thôi. Tự dưng tôi lại muốn học cưỡi ngựa giỏi hơn một chút."
"Lần trước tôi thấy cô cưỡi tốt lắm rồi mà?"
Ông khen ngợi như muốn tiếp thêm tự tin cho cô.
"Tôi chỉ ở mức cưỡi đi chơi thôi ạ. Giá mà tôi cưỡi giỏi hơn, chuyến này đã có thể đi cùng Công tước Gerald rồi..."
"Cô đã nghĩ như vậy sao?"
Ông khẽ mở to mắt ngạc nhiên.
"Vâng."
Marin đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ, có chút ngượng ngùng khi thổ lộ tiếng lòng.
"Hôm nay có tin báo về là Công tước Gerald đã đến dinh thự Bá tước rồi."
"Trời đất, nhanh vậy sao ạ? May mà tôi không đi cùng đấy. Nếu tôi mà đi theo thì chắc chắn sẽ làm mất nhiều thời gian lắm."
Marin thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra việc cô tự dằn vặt, trăn trở một mình rồi quyết định không đi lại mang đến kết quả tốt.
Chứng kiến dáng vẻ đó của cô, quản gia Sebas liếc nhìn cổ tay cô một lượt rồi cẩn thận hỏi:
"Tiểu thư Marin, cô có biết dùng kiếm không?"
"Dạ không ạ."
Đó là một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
Những tiểu thư quý tộc trong đế quốc thường không được học chữ, cũng chẳng được cưỡi ngựa vì bị cho là mất đi vẻ nữ tính. Bản thân cô học được cả hai thứ đó đã là một trường hợp đặc biệt, và cũng vì thế cô chẳng mấy hòa nhập được với các tiểu thư khác. Vậy mà bây giờ lại còn học cả kiếm thuật sao?
"Cô có muốn học kiếm thuật không? Để phòng thân thôi."
"Liệu tôi có học được không ạ? Tôi nghĩ tuổi của mình bây giờ để bắt đầu học thì có hơi muộn rồi..."
"Học tập không bao giờ là muộn cả. Tôi cũng sẽ dạy thêm cả cách cưỡi ngựa cho cô. Ngày trước khi Phu nhân Bá tước đòi, tôi cứ hối hận mãi vì đã không dạy cho cô ấy nhiều hơn. Tôi không muốn phải lặp lại sự hối hận đó một lần nào nữa."
Ánh mắt ông nhìn ra khoảng không vô định phía sau chuồng ngựa, đượm buồn.
Một chiếc lá vàng đơn độc run rẩy bám víu nơi đầu cành, cuối cùng cũng bất lực buông mình rơi xuống đất.
"Vâng! Tôi muốn học ạ! Xin ông hãy dạy hết cho tôi. Tôi sẽ học hành thật chăm chỉ để ông không phải hối hận!"
Marin cố tình nói bằng giọng điệu mạnh mẽ, hoạt bát hơn để phần nào an ủi quản gia Sebas.
Lời đề nghị của ông chính là một cơ hội đối với cô. Học thêm bất cứ điều gì cũng chẳng hại đi đâu được. Nếu cưỡi ngựa giỏi hơn, lại biết thêm cả kiếm thuật, sau này cô sẽ làm được nhiều việc hơn nữa.
Quản gia Sebas khẽ gật đầu với ánh mắt ấm áp, như muốn cảm ơn vì cô đã chấp nhận lời đề nghị của ông.
---
Không gian xung quanh chiếc bàn ăn được bày biện hoành tráng với những dải hoa trang trí lộng lẫy cùng các món ăn cầu kỳ lại vô cùng im ắng.
Những người hầu đứng bên cạnh đều áp sát vào tường với gương mặt đầy căng thẳng.
Mấy chị em ngồi trên ghế với gương mặt tái mét như những con búp bê, nhìn chằm chằm vào những món ăn xa hoa kia một cách chán ghét.
"Thấy thế nào?"
Kylon ngồi ở ghế chủ tọa, đan hai tay vào nhau đầy đắc ý, đưa mắt hỏi mấy chị em.
"…Cái gì thế nào cơ ạ?"
Dia cắn chặt môi, khó khăn lắm mới mở lời. Cô vô cùng chán ghét việc phải trả lời gã, nhưng nếu không lên tiếng, chẳng biết gã lại giở trò đe dọa gì tiếp theo.
"Mấy món ăn này này. Ta đã đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị đấy. Hắn ta còn rắc cả bột vàng lên trông rất sang trọng đúng không?"
Dia chuyển tầm mắt sang lớp bột vàng được rắc trên con vịt quay lớn đặt chính giữa bàn ăn.
"…Nhà chúng ta vẫn đang trong thời gian để tang."
Những món ăn lộng lẫy, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại như thế này vốn chỉ xuất hiện ở các bữa tiệc xa hoa mà thôi.
"Cái gì?"
Kylon nheo mắt đầy sắc lẹm.
"Chẳng phải chú đang hỏi ý kiến của cháu sao?"
Dia nhìn thẳng vào Kylon bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt.
"Chậc chậc. Đúng là mẹ nào con nấy, lầm lì thô kệch y như nhau."
"Không phải! Mẹ của chúng cháu là người dịu dàng và hiền hậu nhất trên đời! Chú là đồ xấu xa!"
Rubiana vốn luôn khúm núm trốn tránh mỗi khi Kylon lên tiếng, vậy mà giờ đây bỗng nắm chặt hai nắm tay nhỏ, cao giọng phản kháng.
Những người hầu đứng áp sát tường cũng khẽ gật đầu như ngầm đồng tình.
Garnet thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Kylon một cái, buông lời mỉa mai:
"Ruby à. Kẻ xấu xa thì lúc nào chẳng giỏi nói dối."
"Lũ, lũ ranh con này…!"
Kylon đỏ gay mặt mày, tức giận bật dậy khỏi ghế. Đúng lúc đó, cửa phòng ăn đột ngột mở toang.
"Công tước Gerald giá lâm."
Olive bước vào phòng ăn trước để thông báo về sự xuất hiện của Công tước.
Kylon vội vã thu lại biểu cảm giận dữ, thay bằng một nụ cười thân thiện giả tạo rồi dang rộng hai tay như thể vô cùng chào đón:
"Chào mừng ngài, thưa Công tước Gerald! Mấy đứa, mau đứng dậy chào đi."
Mấy chị em đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về một hướng.
Bóng dáng một người đàn ông đang thong thả bước vào.
Người đàn ông đó chính là Công tước Vines sao?
Như thể có một vầng hào quang tỏa ra từ phía sau, vị Công tước sở hữu mái tóc đen cùng làn da trắng ngần, tỏa sáng rực rỡ dù nhìn từ đằng xa.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai hơn cả cha mình hay Kylon.
Gương mặt của vị Công tước bỗng chốc chồng khít lên khuôn mặt của người mẹ quá cố mà họ hằng nhớ nhung, trông rất giống mẹ của họ.
Dia nắm chặt tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt để che giấu nỗi đau buồn đang dâng trào nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Oa. Ngài ấy cao lớn thật đấy."
Rubiana trốn sau lưng Garnet khẽ thốt lên lời cảm thán nhỏ.
Khi vị Công tước to lớn trong bộ lễ phục đen tuyền tiến lại gần, một áp lực ngột ngạt đến khó thở bủa vây lấy căn phòng. Liệu đây có phải là uy quyền của kẻ trị vì?
Cộc. Cộc.
Vị Công tước bước đi không hề phát ra một tiếng động chân nào. Thế nhưng, cây gậy anh cầm trên tay lại vang lên những âm thanh trầm đục, nặng nề.
Anh cố tình tạo ra tiếng động từ cây gậy, khiến ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn vào nó.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu khiến Dia vô thức há hốc miệng. Khi ngước mắt lên nhìn kỹ lại vị Công tước, cô mới bừng tỉnh nhận ra anh đang bước đi trong trạng thái nhắm nghiền đôi mắt.
Chẳng phải người ta nói mắt anh không nhìn thấy gì sao.
Bị áp chế bởi bước đi tự nhiên và uy nghiêm bẩm sinh của anh, cô đã quên mất việc đôi mắt anh không nhìn thấy ánh sáng.
Vị Công tước tiến thẳng về phía chiếc ghế chủ tọa nơi Kylon đang đứng, chuẩn xác như thể anh nhìn thấy mọi thứ trước mắt vậy.
Kylon lộ rõ vẻ hoang mang nhìn anh, nhưng vị Công tước chỉ đứng sững lại trước mặt gã mà không hề mảy may dao động.
Kylon méo mó mặt mày trước vẻ điển trai ấy, nhưng rồi gã nhanh chóng thay đổi nét mặt, vội vã nhường lại chiếc ghế chủ tọa:
"Mới ngài ngồi phía bên này.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới