[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 38

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 38.

 

Khi Công tước lặng lẽ ngồi vào ghế chủ tọa, Kylon cũng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, hai người ngăn cách nhau bởi góc bàn ăn.

 

"Mấy đứa, mau chào ngài ấy đi."

 

"Lần đầu được gặp ngài, thưa Công tước. Cháu là con gái cả, Dia Adrion."

 

Dia khẽ nâng tà váy, bình tĩnh chào hỏi.

 

"Chào ngài ạ. Cháu là con thứ ba, Rubiana Adrion."

 

Rubiana vụng về túm gấu váy, cúi đầu chào bằng giọng run rẩy.

 

"Hứ."

 

Garnet thì khoanh tay trước ngực, hứ một tiếng rõ to rồi quay đi, ngó lơ vị Công tước.

 

Thái độ thô lỗ của cô khiến chân mày Kylon giật giật. Nhưng vì vị Công tước được chào vẫn đang im lặng nên gã không thể tự tiện lên tiếng.

 

Anh chỉ khẽ gật đầu một cái coi như đáp lại lời chào của ba chị em. Điều này làm họ lúng túng, không biết mình đã được phép ngồi xuống hay chưa.

 

"Công tước đã nhận lời chào rồi. Các tiểu thư cứ tự nhiên ngồi xuống đi ạ. À, tôi là Olive Leon, trợ lý của Công tước. Rất vui được gặp các tiểu thư."

 

Olive đứng bên cạnh anh, mỉm cười dịu dàng rồi lịch sự cúi người chào.

 

Dia đại diện cho ba chị em, khẽ nâng tà váy đáp lễ:

 

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Dia Adrion."

 

"Vâng, rất hân hạnh."

 

Nhận được ánh mắt ấm áp cùng cái chỉ tay mời ngồi của anh, Dia ra hiệu cho các em bằng một ánh mắt.

 

Khi họ vừa ngồi vào chỗ, những người hầu liền bưng súp nấm lên rồi nhanh chóng lui ra.

 

"Ha ha. Hôm nay có Công tước ghé chơi nên tôi đã đặc biệt dặn đầu bếp phải chuẩn bị thật chu đáo. Dù đôi mắt không thể thưởng thức được vẻ ngoài, thì ngài cũng hãy nếm thử hương vị của nó nhé."

 

Kylon ngầm mỉa mai đôi mắt mù của vị Công tước, nhưng anh vẫn dửng dưng như không nghe thấy. Hoàn toàn ngó lơ gã.

 

Kylon méo mó mặt mày, cố nuốt cơn giận vào trong.

 

Căn phòng rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

 

Vì vị Công tước vẫn chưa động đũa nên tất cả mọi người đều phải dè chừng nhìn sắc mặt anh.

 

Kylon lúc này đã rất đói vì cả ngày bận rộn tìm kiếm đứa cháu út Perido. Gã nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất mãn rồi bắt đầu gợi chuyện. Vì anh không nhìn thấy nên gã cũng chẳng buồn che giấu ánh mắt khó chịu của mình.

 

"Thưa Công tước, mời ngài dùng bữa."

 

"Hôm nay Công tước không có khẩu vị. Tiểu thư cứ tự nhiên dùng bữa trước đi ạ."

 

Olive đứng bên cạnh lên tiếng, anh hoàn toàn ngó lơ Kylon mà chỉ hướng mắt về phía Dia mà nói.

 

Dia lén liếc nhìn phản ứng của chú mình.

 

Kylon đang lườm Olive bằng ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng gã chẳng thể công khai chửi bới, chỉ biết nghiến chặt răng rồi lạnh lùng ra lệnh cho các cháu:

 

"Ăn đi."

 

Rubiana vốn đang đói bụng liền nhanh tay lấy một mẩu bánh mì chấm vào súp rồi ăn ngon lành. Garnet cũng thong thả múc từng thìa súp. Chỉ có Dia là vẫn bất động, không chạm vào bất cứ thứ gì.

 

"Chị ơi, sao chị không ăn?"

 

Rubiana vừa nhai bánh mì vừa lo lắng hỏi.

 

"Chị không đói lắm."

 

"Cả ngày hôm nay chị đã ăn gì đâu. Chị ăn đi mà."

 

Rubiana xé một miếng bánh mì lớn đưa qua. Dia không nỡ từ chối lòng tốt của em gái nên đã nhận lấy miếng bánh.

 

"Chị cảm ơn, Ruby."

 

Khi cái bụng đã được lấp đầy và lấy lại chút thong thả, Kylon tựa hẳn người vào lưng ghế. Gã một tay cầm ly rượu vang lên, dời tầm mắt về phía vị Công tước.

 

"Thưa Công tước. Nếu ngài không có khẩu vị ăn uống, thì thử một chút rượu vang xem sao? Đây là loại rượu thượng hạng đến từ vùng sản xuất tốt nhất phương Nam đấy. Hương vị phải gọi là tuyệt đỉnh. Ha ha."

 

"Olive, mấy đứa trẻ ăn được chút gì chưa?"

 

Anh cất giọng trầm thấp, một lần nữa ngó lơ lời Kylon.

 

Đây là lần đầu tiên anh chủ động lên tiếng nên mọi ánh mắt trong phòng ăn đều đổ dồn về phía anh.

 

"Vâng. Có vẻ các tiểu thư cũng đã dùng bữa chút ít rồi ạ."

 

Olive quan sát kỹ ba chị em rồi điềm tĩnh báo cáo.

 

"Vậy thì cho chúng về đi."

 

"Hãy xử lý phần ăn còn lại rồi mang lên phòng cho các tiểu thư."

 

Olive chỉ tay vào một cô hầu gái đang đứng nép sát tường như tượng và ra lệnh.

 

"Vâng ạ."

 

Cô hầu gái nhanh chóng cúi đầu rồi rời khỏi phòng ăn.

 

"Các tiểu thư, xin vui lòng lánh mặt một lát."

 

Ba chị em ngơ ngác nhìn nhau đầy hoang mang. Tim Dia đập thình thịch liên hồi. Dù không thể chỉ rõ là gì, nhưng cô cảm nhận được bầu không khí trong phòng ăn đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Công tước lên tiếng.

 

Dia ra hiệu bằng mắt cho Garnet và Rubiana rồi đứng dậy.

 

Nhận thấy tình hình có gì đó bất thường, Kylon đập mạnh ly rượu xuống bàn.

 

"Các người định làm cái trò gì thế hả? Tự dưng lại đuổi các cháu tôi đi là sao?"

 

Olive khẽ thở dài, anh bước đến đứng chắn trước mặt ba vị tiểu thư để che đi tầm nhìn của họ.

 

Ngay khoảnh khắc đó, Gerald cầm lấy con dao ăn trên bàn, rồi vẩy nhẹ tay một cái đầy thản nhiên.

 

Vút.

 

Con dao lướt qua má Kylon nhanh như chớp rồi cắm phập vào bức tường phía sau, chỉ còn trơ lại phần cán.

 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Kylon còn chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra. Khi cảm thấy gò má bên phải nóng rát, gã mới run rẩy đưa tay lên sờ.

 

"Cái, cái này là sao...?"

 

Máu tươi đỏ hơn cả rượu vang dính đầy trên tay gã. Chẳng mấy chốc, máu từ vết rách trên da bắt đầu rơi lã chã xuống sàn.

 

"Á!"

 

Một cô hầu gái nhìn thấy vết máu trên tay Kylon liền hét lên kinh hãi, rồi vội vàng tự bịt miệng mình lại.

 

Trong khi đó, vì được Olive đứng chắn tầm mắt nên ba chị em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

 

"Ta lỡ tay rồi."

 

Vị Công tước nói bằng chất giọng tỉnh bơ.

 

Đôi mắt xanh của Kylon dao động dữ dội vì sợ hãi. Một người được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất đế quốc mà lại bảo là 'lỡ tay' sao? Có thật là lỡ tay không? Nếu không phải lỡ tay, thì mục tiêu ban đầu của anh không phải là gò má mà là chỗ nào của gã?

 

Kylon nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ.

 

"Các tiểu thư, chúng ta đi thôi chứ?"

 

Olive vẫn tiếp tục che chắn tầm nhìn cho ba chị em, khéo léo lùa họ về phía cửa. Nhìn thấy Rubiana và Garnet đang nắm chặt tay nhau bước ra ngoài, Dia bỗng đứng khựng lại.

 

"Garnet. Nhờ em chăm sóc Ruby nhé."

 

"Chị ơi, đi cùng tụi em đi."

 

Rubiana nhìn Dia bằng đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

 

"Garnet."

 

"Em biết rồi. Nhưng lát nữa chị phải kể lại hết cho em đấy."

 

Garnet nắm chặt tay Rubiana, nhìn Dia như muốn đòi một lời hứa chắc chắn.

 

"Chị biết rồi."

 

Chờ cho bóng dáng của Garnet và Rubiana đi khuất, Dia tự tay đóng cánh cửa phòng ăn lại.

 

"Tiểu thư à, cảnh tượng tiếp theo sẽ không hay ho gì cho cô xem đâu."

 

Olive nói bằng giọng đầy lo lắng.

 

Dia cố đè nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, khẽ lắc đầu. Cô muốn tận mắt chứng kiến những gì sắp xảy ra. Cô có quyền được biết.

 

"Vài tháng nữa là cháu trưởng thành rồi. Xin hãy để tôi ở lại."

 

"Haizz, Công tước mà trách phạt là tôi phải chịu đấy ạ."

 

" 

Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

 

Dia khẳng định chắc nịch.

 

Đúng lúc đó, tiếng hét như xé lòng của Kylon vang lên:

 

"Thưa Công tước! Ngài định làm cái trò gì thế hả? Đế quốc có luật pháp hẳn hoi! Ngài không thể vô cớ làm hại một quý tộc khác như vậy được!"

 

Kylon một tay ôm lấy má, bật dậy khỏi ghế và đứng lùi ra xa để giữ khoảng cách an toàn với vị Công tước.

 

"…"

 

"Dù địa vị của ngài có cao quý đến đâu, thì tôi cũng là một quý tộc. Nếu ngài dám động vào tôi, Bệ hạ sẽ không để yên chuyện này đâu!"

 

"Olive."

 

Vị Công tước nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này một bên khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng.

 

"Vâng."

 

Olive lộ vẻ mặt lo lắng bước về phía Kylon, chìa ra một chiếc khăn tay màu trắng.

 

"Máu chảy nhiều quá rồi kìa. Nguy hiểm lắm, ngài cầm tạm cái này để chặn máu lại đi."

 

Vốn dĩ vì mất máu nên đầu óc Kylon đã bắt đầu quay cuồng. Gã vội vàng giật lấy chiếc khăn tay trắng từ Olive rồi ấn chặt vào vết thương trên má.

 

Vì đầu óc choáng váng nên gã không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Lúc đầu gã dám buông lời khiêu khích vị Công tước cũng chỉ vì nghĩ anh ta là một kẻ mù lòa vô dụng. Gã không thể ngờ anh ta lại xem thường luật pháp đế quốc mà hành động ngang ngược đến mức này.

 

"Hắn đã nhận khăn tay rồi ạ."

 

"Quyết đấu."

 

Vị Công tước tựa lưng vào ghế, lười biếng buông lời.

 

Ối!

 

Kylon giật bắn mình, làm rơi phăng chiếc khăn tay trắng xuống sàn. Đến lúc này gã mới bừng tỉnh hiểu ra ý nghĩa của chiếc khăn tay ấy. Một khi chiếc khăn tay trắng được nhận và lời tuyên chiến được thốt lên, cuộc chiến giữa các quý tộc sẽ trở thành một trận đấu hợp pháp, ngay cả Hoàng đế cũng không có quyền can thiệp vào.

 

"Thế... Thế này là lừa đảo! Không có hiệu lực! Ở đây có bao nhiêu người làm chứng cơ mà!"

 

Kylon đảo mắt như một con chuột bị dồn vào đường cùng, rồi gã chợt nhìn thấy Dia.

 

"Dia cũng thấy rồi đúng không? Làm gì có kiểu thách đấu vô lý như thế này chứ!"

 

"Cháu đã tận mắt chứng kiến chú nhận chiếc khăn tay trắng đó. Và cũng nghe rõ lời tuyên chiến của Công tước. Mọi thủ tục đều hoàn toàn hợp pháp.”

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 38

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới