Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 39.
“Dia!!!”
Kylon trợn trừng mắt, toan bước tới phía cô. Ngay lập tức, chiếc gậy chống với lưỡi kiếm sắc lẹm bung ra, cắm thẳng vào đùi gã.
“A á á á!”
Kylon thét lên đau đớn. Gã ôm lấy chân, quằn quại dưới sàn như một con sâu.
Công tước chậm rãi đứng dậy, tiến về phía gã.
“Công... Công tước đại nhân. Kẻ hèn mọn này sao dám là đối thủ của ‘tấm khiên của Đế quốc’ chứ? Xin ngài, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với ngài, nhưng làm ơn, hãy rủ lòng thương...”
Mắt vằn tia máu vì cơn đau tột cùng, Kylon lết đến dưới chân Công tước.
Gerald lạnh lùng rút gậy ra.
“Aaaa!”
“Phải. Một kẻ như ngươi mà cũng dám làm ra loại chuyện đó sao?”
Giọng nói băng lãnh của anh khiến Kylon sực tỉnh. Gã vội lấy tay bịt vết thương ở đùi để cầm máu, rồi run rẩy ngước nhìn anh.
“Tôi sai rồi. Tôi biết lỗi rồi. Công tước đại nhân, xin ngài hãy xót thương.”
“Ngươi có biết kẻ đứng sau lưng mình là ai không?”
“Dạ?”
Kylon ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt lem nhem nước mắt lẫn nước mũi.
“Người đàn bà đó đâu rồi?”
“Hức... ngài, ngài đang nói đến ai cơ ạ?”
Kylon sụp xuống lạy lục trong tư thế phục tùng tuyệt đối.
“Vị hôn thê của ngươi đâu?”
Olive, người nãy giờ vẫn đứng quan sát với ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng hỏi thay.
“Cô ấy... vừa mới ra ngoài một lát.”
“Tìm ra ả cho ta.”
Công tước vừa dứt lời, tấm rèm cửa sổ bỗng lay động.
Sau đó, mũi kiếm nơi đầu gậy của Gerald từ từ áp sát cổ Kylon.
“Loại sâu bọ như ngươi mà dám đụng đến gia đình ta...”
Trái ngược với giọng nói vô cảm, bàn tay anh đang run nhẹ vì phẫn nộ.
Cảm nhận được cái chết đã cận kề, Kylon nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tuôn rơi.
Công tước thậm chí chẳng buồn thẩm vấn gã.
Mọi chuyện đã bại lộ. Để ngụy tạo thành một vụ ma thú tấn công, gã đã rưới máu ma thú lên các thi thể. Những kẻ ra tay giết chết anh trai và chị dâu cũng đã bị gã thủ tiêu để bịt đầu mối.
Nhưng sao lại biết được? Và tại sao lúc này lại hỏi về hành tung của hôn thê gã?
“K... khoan đã. Công tước đại nhân.”
Đúng lúc đó, Dia bỗng từ xa bước lại gần.
Lưỡi kiếm dừng lại theo lời cô, nhưng đã kịp để lại một vết xước mảnh trên cổ Kylon.
“Dia!”
Chỉ có đứa cháu gái này mới cứu được mạng gã. Kylon nhìn cô với vẻ mặt hèn hạ, van xin.
“Cháu thấy rồi đấy phải không? Công tước vô cớ muốn giết ta. Mau đi báo với Hoàng đế ngay đi...”
“Perido đâu?”
Dia hỏi, ánh mắt găm chặt vào bộ dạng thảm hại của gã như muốn khắc sâu từng chút một.
“Cái gì?”
Kylon ngẩn ngơ hỏi lại.
“Tôi hỏi Perido đâu! Trả lại em trai cho tôi! Ông giết cha mẹ tôi, bắt cóc em trai tôi, loại người như ông có chết tôi cũng chẳng quan tâm! Trả em trai tôi đây!”
“Không, không phải ta giết.”
Kylon lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt đần độn.
Gã không trực tiếp giết. Gã chỉ ra lệnh cho những kẻ mà hôn thê gã giới thiệu mà thôi.
“Perido đâu hả?!”
Dia nức nở, túm lấy cổ áo gã mà lay mạnh.
“Ta... ta không biết. Perido biến mất rồi!”
“...Gì cơ?”
Dia thốt lên nghẹn đắng, gương mặt như bị ai bóp nghẹt.
“Thật đấy, ta cũng đang tìm nó mà!”
“Ông giam giữ chúng tôi, lấy Perido ra uy hiếp, vậy mà giờ lại bảo không biết?”
Sốc đến mức rụng rời chân tay, Dia nới lỏng tay ra. Ngay khoảnh khắc đó, mắt Kylon lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Gã vươn tay chộp lấy cổ cô.
Kylon rút ra một con dao nhỏ giấu trong giày, kề sát vào cổ Dia.
“Thử chạm vào người tôi một lần nữa xem, tôi sẽ giết nó.”
Công tước vốn đang nhắm mắt bỗng giơ hai tay lên. Ngay lập tức, những chiếc dĩa và dao trên bàn ăn bay lơ lửng giữa không trung.
Kinh hãi trước cảnh tượng chưa từng thấy, Kylon hét lên trong tuyệt vọng:
“Ta sẽ giết... thật đấy...”
Gã không thể nói hết câu.
Những con dao và dĩa bạc lao đến cắm ngập vào người gã như thể chúng có linh hồn.
Đám gia nhân tái mét mặt mày.
Cả người đẫm máu, Kylon trợn ngược mắt rồi ngất lịm đi.
“Gã... chết rồi ạ?”
Dia run rẩy hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng vào kẻ đang nằm phục dưới chân mình.
“...Vẫn chưa.”
Vừa dứt lời anh, Dia đã lao tới rút một con dao ra.
Bàn tay cô run bần bật, chĩa thẳng mũi dao vào giữa ngực Kylon.
“Chính tay tôi sẽ giết gã.”
Nước mắt lã chã rơi, cô từ từ hạ dao xuống.
Olive nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Quý tộc không được phép giết quý tộc.”
Anh lắc đầu với giọng điệu cay đắng.
“Tôi cũng muốn quyết đấu...”
Dia vẫn ngoan cố chĩa dao về phía gã.
“Đối phương phải còn ý thức thì cuộc quyết đấu mới có hiệu lực, tiểu thư ạ. Vả lại, Công tước đại nhân chưa giết gã là có lý do cả.”
“...Tại sao?”
“Phải phơi bày mọi tội ác của gã chứ. Gã sẽ bị phân thây và bêu đầu trước mặt toàn bộ quý tộc phương Nam. Để tất cả thấy rõ cái giá phải trả khi dám đụng đến người của gia tộc Công tước. Để từ nay về sau, không một ai dám tơ tưởng đến việc hãm hại người của chúng ta nữa.”
Xoảng.
Con dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch.
Dia nhắm nghiền đôi mi đang run rẩy. Nước mắt lăn dài trên gò má cô.
‘Vines sẽ bảo vệ. Mẹ ơi... lời mẹ dặn đúng rồi.’
---
Quác... Quác...
Đàn quạ tụ tập tại bãi đất trống rộng lớn trước dinh thự Bá tước.
Người dân trong lãnh địa đi ngang qua với gương mặt giận dữ, họ nhổ nước bọt hoặc buông lời nguyền rủa cái xác đang bị bêu đầu.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã tập hợp lại. Tại đây, mọi tội trạng của Kylon đã được đưa ra ánh sáng.
Quan hành pháp của Hoàng gia đã đến và bản án tử hình tức khắc đã được thực thi.
Dân chúng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ chồng Bá tước nhân từ.
Họ phẫn nộ khi biết Kylon chính là kẻ chủ mưu, vài người thậm chí còn bật khóc vì uất ức.
Trong lúc đó, người ta tìm thấy xác một cậu bé tóc đen bị hủy hoại gương mặt trong kho bí mật của Kylon. Đó là đứa trẻ mà gã chuẩn bị sẵn để thế mạng cho Perido phòng trường hợp bất trắc.
Dia ngất lịm đi sau khi xác nhận đó không phải là em trai mình.
Vì thi thể vợ chồng Bá tước đã được hỏa táng từ trước, nên những quý tộc đến dự tang lễ đều được mời về, thay vào đó là một tang lễ đơn giản trong nội bộ gia đình.
Mùi ẩm ướt trong không khí đặc quánh lại. Trời sắp đổ mưa to.
Phía sau Gerald đang đứng bên cửa sổ, Kay quỳ phục xuống.
“Người đàn bà đó đã biến mất không để lại dấu vết, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy manh mối nào về kẻ đứng sau.”
Sau một hồi im lặng lắng nghe báo cáo, Gerald mới nặng nề cất lời.
“Ta là biến số ngoài dự tính chăng? Ta cứ ngỡ chúng sẽ còn lợi dụng Kylon thêm nữa.”
“...”
Kay không đáp, chỉ cúi đầu sâu hơn.
Đúng lúc đó, có tiếng động bên ngoài.
“Vào đi.”
Olive cùng Dia với khuôn mặt hốc hác bước vào.
“Tiểu thư nói có chuyện muốn thưa với ngài nên tôi đã đưa cô ấy đến.”
Gerald vẫn đứng quay lưng lại phía cửa sổ, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Dia đan chặt hai tay, bước tới một bước rồi cúi gập người trước anh.
“Cảm ơn ngài vì tất cả những ơn huệ đã ban cho. Giờ chỉ cần tìm được Perido, mọi thứ sẽ... sẽ quay trở lại như trước.”
Dù biết chẳng bao giờ có thể quay lại quá khứ khi cha mẹ còn sống, nhưng giờ đây cô là chủ gia đình. Dia cố nén cảm xúc đang trào dâng, ngẩng đầu lên.
“...”
Gerald vẫn đứng im lặng.
Dia nhìn vào góc nghiêng của vị Công tước đang nhắm mắt, chợt nhớ về gương mặt người mẹ quá cố.
“Ý cháu là giờ ta nên đi được rồi chứ gì?”
“Dạ?”
Dia trợn tròn mắt trước sự thẳng thừng của anh.
“Cháu vẫn còn quá nhỏ.”
“Vài tháng nữa là cháu trưởng thành rồi.”
Dia siết chặt nắm tay, kiên quyết đáp.
“Đế quốc không công nhận phụ nữ là người kế vị gia tộc.”
Dia cắn chặt môi.
Chẳng lẽ... tất cả những việc anh làm đều là vì mục đích này? Sau khi Kylon chết đi, giờ đến lượt Công tước phương Tây muốn nuốt trọn gia tộc Bá tước sao?
Nỗi đau bị người thân phản bội khiến cô không còn dám tin vào bất cứ ai nữa.
Dia lo lắng lên tiếng:
“Cháu sẽ nói thẳng. Cháu không cần người giám hộ. Cháu sắp trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc các em.”
“Không được.”
“Có phải ngài muốn tài sản của gia tộc Bá tước không? Hay là đất đai? Cháu sẽ đưa cho ngài tất cả. Xin ngài hãy rời khỏi đây cho.”
Dia nhìn thẳng vào mắt Gerald, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Khóe môi anh hơi nhếch lên một chút.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới