[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 40

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
4.7K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 40.

 

“Olive.”

 

Olive, người nãy giờ vẫn im lặng đứng sang một bên, khẽ bước lên phía trước.

 

“Thưa tiểu thư. Công tước Vines sở hữu lãnh địa và tài sản lớn nhất đế quốc. Cố Bá tước phu nhân từ lâu cũng đã được thừa kế một khối tài sản khổng lồ, và giờ đây, số tài sản đó sẽ thuộc về bốn chị em tiểu thư.”

 

Dia nhìn Olive đầy kinh ngạc. Đây là điều cô chưa từng nghe mẹ nhắc đến. Nghĩ lại thì, tuy mẹ không bao giờ sống xa hoa, nhưng bà luôn rất thong dong và dư dả.

 

Dia quay sang nhìn Công tước với ánh mắt càng thêm khó hiểu.

 

“Nếu không phải vì tài sản của nhà cháu, tại sao ngài lại muốn trở thành người giám hộ?”

 

Gerald im lặng, một lần nữa hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Olive nhìn dáng vẻ đó, khẽ thở dài rồi lên tiếng thay cho anh. Quả thực, anh là người chẳng bao giờ chịu thành thật với cảm xúc của mình.

 

“Kẻ đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này vẫn chưa lộ diện. Ngài ấy lo lắng các cháu của mình có thể gặp nguy hiểm lần nữa, nên mới muốn nhận trách nhiệm giám hộ.”

 

“A...”

 

Dia tái mặt, không thốt nên lời. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Chuyện này không đơn giản là giải quyết xong gã Kylon là kết thúc. Đôi ngón tay gầy guộc khẽ run lên, cô vội siết chặt hai bàn tay vào nhau.

 

“Vậy... chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ?”

 

“Cho đến khi mọi nguy hiểm bị loại bỏ hoàn toàn.”

 

Sau một hồi im lặng, những lời kiên định thốt ra từ miệng vị Công tước. Giọng điệu lạnh lùng ấy, trớ trêu thay, lại mang đến cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn những lời đường mật của Kylon.

 

“Cháu hiểu ý ngài rồi. Vậy chỉ cần ngài ở lại cho đến khi tìm thấy Perido...”

 

Đúng lúc đó, một con quạ bụng căng tròn bay vút lên từ phía xa rồi đậu phịch xuống.

 

“Ở đây có kiến trúc nào giống như một tòa tháp không?”

 

Anh đột ngột cắt ngang lời cô. Dù anh đang nhắm mắt, Dia vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm, cô vội vàng đáp:

 

“Không có tòa tháp nào cả.”

 

“Olive. Lại đây.”

 

Olive tiến đến bên cửa sổ, vươn người nhìn ra ngoài.

 

“Tôi cũng không thấy tòa tháp nào.”

 

“Bất cứ nơi nào cao như tòa tháp mà chim có thể đậu nghỉ. Cái gì cũng được.”

 

“Nếu là nơi như vậy... thì ở phía sau dinh thự, bị khu rừng nhỏ che khuất, có một tháp chuông của ngôi đền cổ, nhưng mà...”

 

“Đến đó ngay.”

 

“Vâng. Thưa tiểu thư, nhờ tiểu thư dẫn đường.”

 

Olive nhanh chóng mở cửa rồi nhìn về phía Dia.

 

“Vâng.”

 

Dù không hiểu tại sao vào lúc quan trọng thế này anh lại muốn đến tháp chuông đổ nát đó, nhưng trước thái độ dứt khoát của Công tước, cô vội vàng dẫn đường. Gerald bước theo sau họ, trong lòng thầm tự trách.

 

Tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ?

 

[Nhóc tì, em vẫn khỏe chứ? Có phải lại đang phụng phịu vì bị chị gọi là nhóc tì không? Nhưng với chị, em mãi mãi là cậu em trai bé bỏng thôi!

 

Nơi này lúc nào cũng ấm áp, không giống như phương Tây. Một nơi yên bình đến mức chẳng có lấy một con ma thú nào xuất hiện. Phải chi có con ma thú nào nhảy bổ ra giữa đường để chị còn được khoe tài kiếm thuật của mình nhỉ.

 

Tin lời chồng mà đến đây, vậy mà đã một năm trôi qua rồi. Mấy ngày trước, lúc đi dạo một mình, chị đã tìm thấy một không gian rất giống nơi em sống. Thấy nơi đó, chị lại càng nhớ em hơn.

 

Em biết chị đã làm gì không?

 

Chị đã tự mình dọn dẹp và trang trí lại nơi đó mà không cần người hầu giúp sức. Rồi chị bắt đầu lấp đầy nơi ấy bằng những món đồ chơi mà em từng thích. Dù có lẽ bây giờ em chẳng cần đến chúng nữa.

 

Nhờ vậy mà chị đã có một không gian để nguôi ngoai nỗi nhớ em. Nhớ em lắm, nhóc tì à.]

 

[Mấy ngày trước, đứa út nhà chị đã chào đời. Là một bé trai. Nó có mái tóc đen rất giống em. À không, chính xác là giống chị mới đúng chứ.

 

Dia, Garnet, Rubiana và Perido của chị.

 

Mỗi khi một đứa trẻ chào đời, chị lại thầm thề nguyện sẽ bảo vệ chúng suốt đời.

 

Em trấn giữ phương Tây, còn chị sẽ bảo vệ các con của mình. Vì chị cũng là người nhà Vines mà.]

 

[Mấy đứa nhỏ cứ hỏi chị tại sao em chẳng bao giờ đến thăm.

 

Chị bảo với chúng là vì người nhà Vines bận rộn bảo vệ phương Tây.

 

Đó là sự thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật, đúng không? Chị biết chứ. Em không đến là vì muốn bảo vệ chị.

 

Một người chị có quan hệ với vị Công tước phương Tây đầy rẫy kẻ thù ư? Trời đất! Đó chẳng phải là quân bài quá tốt để bọn chúng lợi dụng hoặc tống tiền sao?

 

Người nhà Vines luôn bảo vệ lẫn nhau. Em đã vất vả nhiều để bảo vệ cả người chị ở nơi xa xôi này rồi. Nhớ em quá, nhóc tì.]

 

[Trời ơi! Căn hầm bí mật mà chị vẫn thường lui tới một mình từ khi chuyển đến đây vừa đón một vị khách mới. Thằng út nhà chị đã lén lút bám đuôi chị đấy.

 

Em không biết nó thích nơi này đến mức nào đâu. Nó cứ khen nơi này tuyệt lắm! Chị còn bị nó mắng vì tội: “Sao mẹ lại dám chơi một mình ở nơi đẹp thế này?” đấy.

 

Biết mắng cả mẹ cơ đấy, nhóc tì nhà chị lớn thật rồi phải không?

 

Chị chỉ mong sau này nó trưởng thành giống như em. Chị chỉ lo nó hơi yếu đuối thôi, vì nó chỉ dũng cảm khi có mẹ ở bên.

 

À mà, các tiểu thư cứ nhắc về em suốt, chỉ cần tham gia mấy buổi dạ tiệc là chị có thể nghe đủ mọi tin tức về em rồi.

 

Bao giờ thì em định kết hôn đây? Ôi, có lẽ chị già thật rồi nên mới bắt đầu lảm nhảm mấy chuyện này.

 

Nhóc tì à, nếu em kết hôn, nhất định phải cho chị thấy mặt em dâu đấy. Lúc đó chị sẽ gạt hết mọi lo ngại về kẻ thù chính trị để đến gặp em cho bằng được. Nhớ nhé?

 

Lá thư chị viết cho em cứ bị thằng út lén xem suốt, dù nó còn chẳng biết chữ nữa là.

 

Sao mấy đứa trẻ lại thích bí mật đến thế nhỉ? Thằng bé đang sướng rơn vì có một “căn phòng bí mật” mà chỉ có nó và mẹ biết. Chắc là sau này chị phải để lại nơi này cho thằng út thôi.]


 

---

 

Những tia nắng lấp lánh khẽ len qua khe hở của chiếc tủ gỗ. Một ngón tay lem luốc, bám đầy bụi đất khẽ chạm vào những hạt nắng như muốn vuốt ve chúng. Thật ấm áp.

 

Mái tóc xoăn đen nhánh hơi nhấc lên rồi lại rũ xuống yếu ớt. Perido trốn trong tủ áo, cuộn tròn người lại, hơi thở dồn dập. Chẳng mấy chốc, nơi này sẽ lại tối đen như mực.

 

Vừa mới lẩn trốn, cậu bé đã nghĩ ngay đến chút đồ ăn nhẹ mình đã lỡ ăn hết vì quá đói. Biết thế mình đã ăn tiết kiệm hơn. Biết thế mình đã giấu thật nhiều đồ ăn vào đây.

 

Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn gì. Trong bụng cũng chẳng còn tiếng sôi sùng sục nữa. Khi đói hay khát, cậu lại uống nước mưa hứng được từ trận mưa lớn hôm trước. Nhưng nước mưa giờ cũng đã cạn đáy.

 

Cậu nhớ các chị. Nhớ cả ba nữa.

 

Vừa nghĩ đến gia đình, đôi mắt đen láy đã ngấn lệ. Dù khát khô cổ, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Perido lấy bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng, cố khóc không thành tiếng.

 

Mẹ ơi... Con nhớ mẹ quá đi mất.


 

---

 

Để trốn tránh những người đàn ông đáng sợ đang truy đuổi, hai mẹ con đã nấp vào một hang động tối tăm. Hang động bị bụi rậm che khuất này là nơi cậu và mẹ đã phát hiện ra trong một lần chơi trò khám phá rừng xanh.

 

Nằm gọn trong vòng tay mẹ giữa hang động không một tia sáng, cơ thể đang run rẩy của cậu dần bình tĩnh lại. Không biết cha có sao không?

 

Vai mẹ đã đẫm máu từ lâu, nhưng mẹ trông vẫn có vẻ ổn. Mẹ khẽ buông cậu ra, áp sát mặt vào mặt cậu. Đôi mắt đẹp như những viên ngọc đen của mẹ tỏa sáng trong bóng tối, nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

“Mẹ ngửi thấy mùi sắp mưa rồi. Khi mưa xuống, ngay khi con đến căn phòng bí mật, hãy hứng nước mưa vào tất cả ly và bát nhé. Nhớ chưa?”

 

“Vâng...”

 

Khi cậu trả lời một cách yếu ớt, mẹ lại lặp lại những điều bà đã dặn không biết bao nhiêu lần.

 

“Mẹ vừa dặn gì nào?”

 

“Sau khi mẹ rời khỏi hang động này, con phải đếm đến năm trăm. Sau đó, con phải tự mình đi đến căn phòng bí mật.”

 

“Con của mẹ giỏi lắm. Con tự đi được mà đúng không? Trước đây chúng ta cũng từng đi từ hang động này đến đó rồi.”

 

“Vâng, con đi được... nhưng mẹ ơi, đi cùng con đi. Mẹ đi cùng con luôn đi.”

 

“Mẹ sẽ theo sau ngay thôi. Nhưng bây giờ thì không được. Mẹ phải bảo vệ con khỏi những người chú xấu xa kia. Cho đến khi con đến được căn phòng bí mật an toàn, mẹ phải đi hướng khác.”

Truyện tranh:

[NOVEL] Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù - Chap 40

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới