Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 41.
“Mẹ ơi…”
Perido lại rúc đầu vào lòng mẹ nũng nịu. Bởi vì mỗi lần cậu nhóc vòi vĩnh thế này, mẹ đều sẽ mỉm cười chịu thua rồi chiều theo ý cậu.
“Mẹ phải đi ngay bây giờ rồi. Perido, con đếm thật cẩn thận đến năm trăm được đúng không?”
Người mẹ dứt khoát đẩy cậu ra.
Perido thoáng chút rụt rè ngước nhìn mẹ. Mỗi khi mẹ không gọi là ‘em cưng’ mà gọi thẳng tên ‘Perido’, cậu nhóc biết mình bắt buộc phải nghe lời.
Đôi mắt đen láy của người mẹ ánh lên vẻ kiên định, như muốn nhận được một lời cam đoan từ cậu.
“Vâng…”
Perido đành gật đầu.
“Ngoan lắm, bé cưng của mẹ. Khi vào phòng bí mật rồi thì tuyệt đối không được ra ngoài. Cũng không được gặp bất kỳ ai.”
“Cho đến bao giờ ạ?”
“Cho đến khi mẹ đến đón con.”
Perido hồi hộp nhìn chằm chằm vào mẹ.
Mẹ đã nói vậy thì nhất định sẽ đến đón cậu. Mẹ là người một khi đã hứa thì sẽ luôn giữ lời.
“Vâng ạ. Con sẽ không đi tìm các chị đâu, con sẽ ở đây đợi mẹ. Thế nên mẹ phải về thật nhanh nhé!”
“Được rồi. Ngoan, ngoắc tay với mẹ nào.”
Perido ngoắc ngón tay út của mình vào tay mẹ.
Gương mặt mỉm cười rạng rỡ của mẹ trông có chút khác lạ so với ngày thường, nhưng nụ cười của mẹ lúc nào cũng đẹp.
“Vâng ạ!”
Người mẹ lại ôm chặt cậu vào lòng.
Mùi hương của mẹ thích quá đi mất.
“Con cũng không được phát ra tiếng động nào đâu nhé. Phải trốn trong tủ quần áo và giữ im lặng.”
“Vâng, con nhớ rồi. Con sẽ trốn trong tủ và không phát ra một tiếng động nào hết, giống như đang chơi trốn tìm ấy ạ.”
“Ngoan lắm. Em bé của mẹ lúc nào cũng nghe lời mà. Nếu như, mẹ nói là nếu như nhé. Nếu mẹ về quá muộn, thì chỉ duy nhất một người thôi... Con có thể mở cửa cho người đó.”
“Là ai ạ? Chị Dia ạ?”
Bàn tay mẹ xoa đầu cậu thật dịu dàng và ấm áp.
Hì hì. Ước gì mẹ cứ xoa đầu mình mãi thế này.
“Không phải. Là Công tước Vines. Công tước Gerald von Vines. Cậu của con sẽ tìm thấy con và bảo vệ con.”
Giọng nói của mẹ rót vào tai cậu đầy vẻ tự hào.
Người đó là ai mà mẹ lại kể với vẻ hãnh diện đến thế nhỉ?
“Công tước Vines ạ?”
“Phải. Con nhất định phải nhớ kỹ cái tên đó, bé cưng của mẹ…”
***
Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về? Con nhớ mẹ lắm.
Perido sụt sùi, rồi lại giật mình hốt hoảng vì tiếng khóc của chính mình. Cậu vội lấy tay bịt chặt miệng, chỉ dám nấc lên từng hồi khe khẽ.
Không được phát ra tiếng động. Không được để bị phát hiện.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Perido co rúm người lại rồi nín lặng tại chỗ.
Có phải vì mình làm lộ tiếng động nên bị phát hiện rồi không? Mẹ ơi, con sợ quá.
***
Gerald bước lên những bậc thang của tháp chuông một cách dứt khoát, như thể anh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt.
Thình thịch. Anh nghe thấy tiếng tim đập khẽ khàng.
Có ai đó đang ở đây. Là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ đang cố kìm nén tiếng khóc ở nơi không một bóng người qua lại.
Bước chân của Gerald nhanh hơn.
Khi đã lên đến tầng cao nhất của tháp chuông, Gerald hướng về phía phát ra âm thanh.
Cộc. Chân anh chạm vào vật cản trước tiên. Anh đưa tay ra dò dẫm phía trước, cảm nhận được lớp vân gỗ thô ráp. Đó là một cánh cửa gỗ dày.
Ngài nắm lấy tay nắm cửa và lắc nhẹ, nhưng bên trong đã bị khóa chặt.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đứa trẻ bên trong có lẽ đã giật mình, tiếng tim đập trở nên dồn dập và hỗn loạn.
Anh thừa sức phá cửa xông vào ngay lập tức, nhưng anh không muốn làm đứa trẻ hoảng sợ hơn.
“Olive. Làm thế nào để mở cánh cửa này mà không khiến đứa trẻ kinh động?”
Olive hớt hải đuổi theo phía sau, thở dốc. Anh hơi mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
“Liệu có phải cậu chủ Perido đã tự khóa trong không ạ?”
Sự hiện diện bên trong chỉ có một người. Có vẻ như đứa trẻ đã tự gài then cửa lại.
“Perido ở đây sao ạ?”
Dia lúc này mới lên đến tầng cao nhất, cô trợn tròn mắt vẻ không thể tin nổi.
Hai người họ cùng quay đầu lại nhìn cô.
Dia chẳng buồn đợi câu trả lời, cô gạt hai người họ ra và lao thẳng đến trước cánh cửa gỗ.
Rầm! Rầm!
“Perido! Perido! Em có ở trong đó không? Chị Dia đây! Perido! Trả lời chị đi! Perido!”
Cô điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
Tiếng khóc của đứa trẻ mà chỉ mình Gerald nghe thấy càng lớn hơn. Thế nhưng, dù nghe thấy giọng của Dia, đứa nhỏ vẫn bất động, giữ nguyên vị trí cũ.
“Perido. Perido, chị xin em đấy. Chị đây mà! Em có ở đó không? Nếu có thì lên tiếng một câu cho chị biết đi! Perido!”
Bên trong vẫn hoàn toàn im ắng, gương mặt Dia lộ rõ vẻ đau buồn, cô gục đầu vào cánh cửa gỗ.
“Thưa Công tước đại nhân. Perido không có ở đây đâu. Nếu thằng bé ở đây, nghe thấy tiếng cháu thì chắc chắn đã trả lời rồi.”
“Cũng có thể là cậu bé nghĩ gia đình mình đang bị đe dọa.”
Trước lời giải thích điềm tĩnh của Olive, Dia lắc đầu như thể điều đó thật vô lý.
“Thằng bé mới có sáu tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ con. Sao nó có thể nghĩ được đến mức đó chứ.”
“Chị của ta chắc chắn đã cảnh báo trước.”
Gerald nghĩ về người chị gái thông minh của mình.
Nghe ngài nói vậy, Dia ngẩng phắt đầu lên, nhìn anh chằm chằm.
“Xin ngài hãy phá cánh cửa này ra đi ạ.”
“Đứa trẻ sẽ rất hoảng sợ.”
“Nếu ngài không làm thì cháu sẽ gọi gia nhân đến.”
“Tiểu thư, tôi biết cô đang rất hoảng loạn. Có lẽ cậu chủ hiện tại cũng đang rất sợ hãi. Vì vậy, tốt nhất là cô nên cho cậu bé chút thời gian.”
Olive dịu dàng an ủi Dia.
“Tôi chưa từng thấy Perido đến nơi này bao giờ cả. Liệu có thật là… Perido ở đây không?”
Đôi mắt màu xanh lục của Dia đong đầy nước mắt.
Olive lộ vẻ xót xa, anh rút khăn tay ra rồi đưa cho cô.
Trong lúc đó, Gerald thầm nghĩ về chị gái mình.
Chị ấy đã dặn dò đứa con út của mình những gì nữa đây?
Nếu là chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ nói thế này.
Gerald từ từ giơ tay lên, chạm vào cánh cửa gỗ.
Ánh mắt của Olive và Dia đều đổ dồn về phía ngài.
“Ta là Gerald von Vines. Bất kể ai đang ở bên trong, ta sẽ bảo vệ con.”
Người nhà Vines luôn giữ lời hứa bảo vệ.
Nghe thấy lời anh nói từ phía sau, bờ vai Dia run lên nhè nhẹ.
Anh nghe thấy tiếng một đứa trẻ nhỏ đang từ từ cựa quậy, dịch chuyển thân mình.
Không biết bên trong có thêm một cánh cửa khác nữa hay không, nhưng một tiếng ‘két’ vang lên, cửa đang chậm rãi mở ra.
Tiếng bước chân của đứa trẻ nhỏ đang tiến về phía cửa gỗ nhẹ bẫng như lông hồng.
Thằng bé đã phải nhịn đói bao lâu rồi chứ?
“Ngài đang làm cái gì…”
Lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng kim loại va vào nhau đột ngột vang lên từ bên trong khiến Dia mở to mắt, đứng hình tại chỗ.
Đứa trẻ có vẻ đã kiệt sức nên không thể mở nổi then cài.
Cạch. Sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng vang lên tiếng then cài va vào cửa gỗ.
Ba người họ nín thở, chờ đợi cánh cửa gỗ mở ra để không làm đứa trẻ hoảng sợ.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ hé mở một chút một cách vô cùng chậm chạp và nhọc nhằn.
Qua khe hở ấy, chiếc bóng nhỏ bé của đứa trẻ cẩn trọng lộ ra.
Dù Gerald không nhìn thấy gì, nhưng anh có thể cảm nhận được đứa trẻ đang ngước lên nhìn mình.
“…”
Đứa trẻ giơ ngón tay chỉ vào anh, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời mà chỉ nấc nghẹn lên.
Gerald thấu hiểu ý định của đứa trẻ chỉ qua một cử động nhỏ của cậu nhóc.
“Phải. Ta chính là Gerald von Vines.”
Nhìn rõ gương mặt của Perido, Dia thét lên trong sự đau đớn đến xé lòng.
“Perido!!”
Ngay khoảnh khắc đó, đứa trẻ đổ rụp xuống như một con búp bê bị đứt dây.
Trước khi đứa trẻ ngã xuống sàn, Gerald đã nhanh tay đỡ lấy và bế cậu nhóc vào lòng.
Chị gái, đứa út vẫn bình an vô sự. Dù có phải trả bất cứ giá nào, em cũng sẽ bảo vệ các con của chị.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới