Tiểu thuyết “Tôi Đã Đính Hôn Với Vị Công Tước Mù” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon và Kamicomi.
Chương 42.
Vào ngày đầu tiên học kiếm thuật, Quản gia Sebas đã mang đến một thanh kiếm sắt loại nhẹ để Marin làm quen với cảm giác cầm kiếm thật.
Thế nhưng, sau khi hăm hở vung kiếm đầy nhiệt huyết, Marin đã phải nằm bẹp dí suốt hai ngày trời vì đau nhức cơ bắp.
Ba ngày sau, cô vác khuôn mặt nhợt nhạt bước ra sân tập.
Quản gia Sebas nhìn cô với vẻ mặt đầy hối lỗi, lần này ông đưa cho cô một thanh kiếm gỗ chuyên dùng để luyện tập. Đây vốn là loại dành cho trẻ con khi mới bắt đầu học kiếm.
Marin còn vung kiếm hăng say hơn cả ngày đầu tiên. Cô muốn chứng minh cho ông thấy rằng mình cũng có thể làm được.
Và rồi, cô lại không thể gượng dậy nổi suốt hai ngày tiếp theo.
Cô ôm gương mặt ủ rũ hướng về phía bãi đất trống vắng vẻ bị bụi rậm che khuất phía sau tòa nhà chính. Đó chính là sân tập nơi cô đang học kiếm.
Marin nhìn thấy bóng lưng của Quản gia Sebas đang đứng giữa sân tập. Cô không nỡ gọi ông, đành cúi gằm mặt xuống đất.
Đôi giày da đế bệt màu đen khẽ đá nhẹ vào nền đất nện, làm bụi bay lên mù mịt.
“Tiểu thư Marin, cô đến rồi đấy à.”
Nhận thấy có tiếng động, Quản gia Sebas quay người lại, ân cần chào hỏi.
“Chào sư phụ.”
Kể từ khi quyết định học kiếm, cô đã gọi ông là sư phụ khi ở trong sân tập.
Thấy Marin chào xong vẫn không chịu ngẩng đầu lên, quản gia lại gọi cô một lần nữa.
“Tiểu thư Marin?”
“Sư phụ… có hối hận vì đã quyết định dạy tôi không ạ?”
Marin dán chặt mắt xuống đất, ngập ngừng hỏi.
Cô rất muốn khiến Quản gia Sebas không phải hối hận, nhưng mới có một tuần trôi qua mà dường như cô đã làm ông phải hối hận rồi, điều đó khiến cô không khỏi chạnh lòng.
“Ha ha ha ha ha.”
Vị quản gia bật cười lớn.
Phản ứng ngoài dự đoán của ông khiến Marin lén lút ngẩng đầu lên nhìn.
“Phải, ta hối hận chứ.”
Quản gia Sebas cố nén cười, cất lời.
Ôi, đúng là một cú đấm thẳng vào tim mình.
Marin lại tủi thân cúi gằm mặt xuống.
“Tôi hối hận vì ngay từ đầu đã áp dụng sai phương pháp giảng dạy. Tôi đã quá chủ quan và không nắm rõ thể lực của tiểu thư Marin.”
Quản gia Sebas vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến như nhìn một đứa trẻ đáng yêu.
“Ý sư phụ là không phải hối hận vì đã dạy tôi sao ạ?”
Marin rụt rè, cẩn trọng hỏi lại, ông liền lắc đầu với gương mặt nhân hậu.
“Làm sao có chuyện đó được. Chính tôi là người đã mở lời đưa ra đề nghị này mà. Còn tiểu thư Marin, cô có hối hận không?”
“Không ạ. Tôi chỉ thấy bản thân thật thảm hại vì cái thể lực yếu ớt này thôi.”
“Vậy chúng ta tiếp tục chứ?”
“Vâng ạ! Xin sư phụ chỉ giáo thêm!”
Marin hoạt bát đáp lời, gương mặt đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đến cả sư phụ còn chưa từ bỏ trước, cô làm sao có thể bỏ cuộc được.
“Tiểu thư Marin, hôm nay chúng ta dùng cái này nhé.”
Quản gia Sebas chìa ra một thanh kiếm gỗ trông thanh mảnh như chiếc roi da. Nhìn hình dáng thô sơ, không mấy nhẵn nhụi của nó, có vẻ như chính tay ông đã đẽo gọt nên.
“Cái này là do tự tay sư phụ làm ạ?”
“Phải. Tôi nghĩ tiểu thư Marin lúc này chắc vẫn chưa thể cầm nổi những vật nặng.”
“Tôi xin lỗi ạ.”
Marin vội vã lên tiếng xin lỗi với vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Không có gì đâu, tiểu thư Marin. Đây là lỗi của tôi với tư cách là người làm thầy. Tôi đã quá nôn nóng rồi.”
“…”
Marin không biết phải nói gì, chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo. Đến chính cô còn phải kinh ngạc trước thể lực của mình, thì ông còn ngỡ ngàng đến nhường nào chứ?
Thể lực sinh hoạt hằng ngày và việc tập thể dục vốn đã khác nhau, mà tập thể dục với học kiếm lại là một chuyện hoàn toàn khác nữa rồi.
“Thế nên từ hôm nay tôi đã thay đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ chạy quanh sân tập này một vòng vào hôm nay, ngày mai tăng lên hai vòng, ngày mốt là ba vòng, cứ thế mỗi ngày tăng thêm một vòng.”
“Làm vậy thì thể lực có tăng lên được không ạ?”
“Sẽ tăng thôi. Hãy tin tôi.”
Quản gia Sebas mỉm cười rạng rỡ, toát ra khí chất đầy mạnh mẽ của một vị lão tướng.
“Vâng ạ!”
Marin nhìn Quản gia Sebas bằng ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Hôm nay sau khi chạy xong một vòng, cô hãy dùng thanh kiếm mới này vung từ trên xuống dưới đúng một trăm lần nhé.”
“Vâng ạ. Nhưng tôi có thể hỏi sư phụ một câu được không?”
Marin thốt lên câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ khi bắt đầu buổi học kiếm đầu tiên.
“Được chứ.”
“Tại sao sư phụ lại không dạy thuật đoản kiếm cho tôi ạ? Đoản kiếm vừa dễ giấu, lại không nặng như trường kiếm, tôi nghĩ mình sẽ dễ học hơn.”
Quản gia Sebas khẽ mỉm cười, ông bước một bước thật dài, hiên ngang tiến lại gần cô.
Thấy vóc dáng cao lớn của Quản gia Sebas đứng ở khoảng cách chỉ cần giơ tay ra là chạm tới, Marin bỗng cảm thấy một áp lực đè nặng vô cùng.
“Đây chính là khoảng cách của đoản kiếm. Để vung được một thanh đoản kiếm, chúng ta buộc phải đứng ở cự ly gần như thế này. Còn trường kiếm thì khoảng cách sẽ gấp đôi thế này. Tự khắc tâm thế của chúng ta cũng sẽ thoải mái hẳn.”
Quản gia Sebas vừa nói vừa lùi lại phía sau, tầm nhìn của cô bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn, giúp cô quan sát xung quanh rõ ràng hơn hẳn.
“Oa! Đúng là như vậy thật.”
Phải tự mình trải nghiệm cô mới có thể thấu hiểu một cách sâu sắc đến thế.
“Đối với những người như Công tước đại nhân thì khoảng cách không thành vấn đề, nhưng ngay cả các kỵ sĩ thông thường cũng cực kỳ coi trọng cự ly. Với một người chưa quen sử dụng kiếm thì khoảng cách đó lại càng là yếu tố tiên quyết.”
“Vâng ạ.”
Marin dõng dạc đáp lời như một cô học trò ngoan ngoãn nghe lời.
“Dù tôi có dạy kiếm cho tiểu thư Marin đi chăng nữa, cô cũng không thể nào sử dụng kiếm thành thục như các kỵ sĩ thực thụ được. Dù tôi không mong điều đó xảy ra, nhưng nếu chẳng may đối mặt với kẻ địch, chỉ cần cô có thể câu kéo thêm chút thời gian, điều đó sẽ vô cùng hữu ích để các kỵ sĩ của Công tước gia kịp thời lao đến ứng cứu.”
“Vâng ạ.”
Marin gật đầu thật mạnh, chìm đắm vào suy nghĩ.
Câu kéo thời gian. Một mục tiêu vô cùng quan trọng vừa được thiết lập.
Dĩ nhiên, nếu cô rời khỏi Công tước gia, sẽ chẳng có kỵ sĩ nào của Công tước gia đến cứu cô nữa cả.
Cô sẽ phải tự mình giải quyết lấy.
Nhưng nếu lỡ như gặp phải kẻ cướp, việc câu kéo thời gian để chạy trốn khỏi hắn…
Chỉ chừng đó thôi cũng đã là một thành quả vô cùng to lớn rồi.
“Vậy chúng ta bắt đầu chứ?”
“Vâng ạ!”
***
Marin nắm chặt thanh kiếm gỗ mảnh khảnh bằng cả hai tay, cô vào tư thế rồi vung kiếm lên xuống một cách chuẩn xác.
Cô cắn chặt bờ môi hồng hào, gương mặt đầm đìa mồ hôi trong lúc luyện tập.
Chẳng biết cô đã kiếm đâu ra bộ váy màu xanh thẫm cũ kỹ trông như trang phục của mấy cô hầu gái thế kia.
Dẫu cho quần áo có vẻ nhếch nhác vì bám đầy bụi đất và mồ hôi, nhưng dáng vẻ nỗ lực hết mình của cô lại khiến cô trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Trong suốt buổi tập trước đó, cô chẳng hề than vãn lấy một lời nửa câu, cứ thế ngoan ngoãn làm theo, khiến ông không tài nào nhận ra cho đến khi cô nằm bẹp dí vào ngày hôm sau.
Nhưng lần này, với một thanh kiếm nhẹ bẫng như lông hồng so với tiêu chuẩn của ông, có lẽ tình hình sẽ khá khẩm hơn lần trước. Có điều, ông lại lo lắng không biết cô có đang dùng sự bướng bỉnh của mình để gồng gánh tiếp hay không.
“Tiểu thư Marin, cô nghỉ một lát nhé?”
“Tôi vẫn còn ba mươi lần nữa mới xong ạ.”
Marin giữ nguyên tư thế cầm kiếm, chỉ quay đầu lại đáp.
“Cô ổn thật chứ? Thay vì cố quá sức để rồi lại nằm liệt giường như lần trước, thì cảm thấy hơi mệt một chút là nghỉ được rồi.”
“Ưm… Vậy tôi làm thêm mười lần nữa thôi nhé. Tôi nghĩ mình làm được.”
“Được rồi.”
“Quản gia! Quản gia ơi!”
Đúng lúc đó, từ đằng xa, một kỵ sĩ trẻ tuổi đang hớt hải chạy nhanh về phía ông.
“Có chuyện gì thế?”
“Công, Công tước đại nhân sắp sửa về đến nơi rồi ạ.”
“Cái gì cơ?”
Quản gia Sebas kinh ngạc hỏi lại.
Marin cũng khựng lại, dừng hẳn việc vung kiếm giữa chừng.
Anh đã về rồi sao? Còn tang lễ thì sao? Việc hậu sự xử lý thế nào rồi?
Rốt cuộc làm sao anh có thể đi một quãng đường xa xôi như thế để về đây sớm như vậy chứ?
Anh vừa đặt chân đến phương Nam là đã quay xe về luôn hay gì?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Marin khi cô chăm chú nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
“Hiện tại ngài ấy đang băng qua cây cầu…”
Quản gia Sebas ngắt lời kỵ sĩ trẻ tuổi giữa chừng.
“Đi thôi. À, tiểu thư Marin.”
Ông xoay người lại nhìn cô.
“Sư phụ mau đi đi ạ. Tôi sẽ theo sau ngay đây.”
“Được.”
Quản gia Sebas bắt đầu chạy cùng kỵ sĩ trẻ tuổi. Rõ ràng vị quản gia là một ông lão tóc bạc phơ, thế mà tốc độ của ông còn nhanh hơn cả chàng kỵ sĩ trẻ đang chạy cùng.
Hai người họ biến mất hút khỏi tầm mắt chỉ trong chớp mắt.
Marin đặt thanh kiếm gỗ mà quản gia đưa cho vào bụi rậm phía sau sân tập rồi cắm đầu chạy. Trước khi Công tước đặt chân tới, tất cả người làm trong dinh thự đều phải ra ngoài xếp hàng nghênh đón.
“Hộc. Hộc. Hộc. Chết mất thôi.”
Có vẻ như việc vừa chạy quanh bãi đất trống vừa vung kiếm liên tục đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô. Đôi chân cô nặng trĩu như đeo chì, chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa.
Rõ ràng đầu óc cô đã bay xa lắm rồi, nhưng trên thực tế, tốc độ chạy của cô lại chậm chạp chẳng khác nào một con rùa.
Một cô hầu gái đi lướt qua bên cạnh cô với những bước đi thoăn thoắt, khẽ liếc nhìn cô một cái rồi vượt lên trước.
Nhìn cảnh tượng đó, Marin đành cam chịu chấp nhận thực tại mà lững thững bước đi từng bước một.
Khi cô vừa chật vật lết đến trước cổng chính của lâu đài Công tước, cỗ xe ngựa của anh cũng vừa vặn dừng lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới